Mỗi tháng có trên 1.000 người nhiễm HIV mới

27/11/2012 03:00 GMT+7

Ngày 26.11, tại Đà Nẵng, T.Ư MTTQ Việt Nam, Bộ Y tế, Bộ VH-TT-DL đồng tổ chức hội nghị tổng kết “Phong trào toàn dân tham gia phòng, chống HIV/AIDS tại cộng đồng dân cư giai đoạn 2008-2012”. Phó thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì hội nghị.

Tính đến giữa năm 2012, toàn quốc có 204.000 người nhiễm HIV, trong đó 60.000 người chuyển sang giai đoạn AIDS; mỗi tháng Việt Nam phát hiện trên 1.000 ca mắc mới.

Chiến lược giai đoạn 2020 và tầm nhìn 2030 đặt ra của Ủy ban Quốc gia phòng chống AIDS và phòng chống tệ nạn ma túy, mại dâm là: khống chế tỷ lệ nhiễm HIV trong cộng đồng dân cư dưới 0,3% vào năm 2020; tăng tỷ lệ người dân không kỳ thị, phân biệt đối xử với người nhiễm HIV đạt 80%.

Diệu Hiền

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.