Mẹ uống rượu, con mất ngủ

04/08/2009 22:35 GMT+7

Thói quen uống bia rượu trong lúc mang thai của người mẹ có thể khiến trẻ được sinh ra không ngủ ngon hoặc bị mất ngủ trong những năm sau đó.

Kết quả nghiên cứu của Đại học Helsinki (Phần Lan) cho thấy con của những thai phụ uống bia rượu đối diện với nguy cơ ngủ ít (ít hơn 8 giờ/ngày) cao gấp 2,5 lần so với con của người không uống, trong khi nguy cơ trằn trọc khi ngủ (từ 77,2% thời gian ngủ trở xuống) cao đến 3,6 lần.

Ngay cả khi bà mẹ uống một lượng ít chất có cồn mỗi tuần trong thời gian mang thai cũng gây ảnh hưởng tiêu cực đến thời gian và chất lượng giấc ngủ của trẻ từ lúc mới sinh đến năm lên 8.

T.M

 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.