Mẹ thiếu dinh dưỡng, con dễ bị tiểu đường

23/03/2011 00:52 GMT+7

Một chế độ ăn uống thiếu dinh dưỡng trong thời gian mang thai ở người mẹ có thể làm tăng nguy cơ đứa trẻ sinh ra dễ mắc bệnh tiểu đường khi trưởng thành.

Đó là kết luận của các nhà khoa học Anh sau khi nghiên cứu trên loài chuột, tờ Daily Express đưa tin. Nhóm nghiên cứu nhận thấy, gien ở chuột có thể thay đổi trong tử cung do chế độ ăn uống kém. Ngoài ra, con cái của những con chuột thiếu protein phát bệnh tiểu đường típ 2. Các chuyên gia tin rằng quá trình này cũng xảy ra ở con người.

Mai Duyên

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.