Mẹ phơi nhiễm BPA, con dễ bị khò khè

07/05/2011 16:37 GMT+7

Các nhà khoa học thuộc trường Cao đẳng Y Penn State (Mỹ) cho biết, việc mẹ phơi nhiễm hóa chất bisphenol A (BPA) trong thời gian đầu mang thai có thể khiến trẻ sinh ra dễ bị khò khè. BPA là hóa chất thường có trong các hộp đựng thức ăn bằng nhựa, bình nước nhựa...

Theo hãng tin ANI, các chuyên gia khảo sát ở 367 trẻ em, 99% trong số này có mẹ có hàm lượng BPA trong nước tiểu trong thời gian mang thai. Nhóm nghiên cứu nhận thấy sau 6 tháng, nguy cơ khò khè tăng cao gấp đôi ở trẻ mà mẹ có hàm lượng BPA cao hơn những trẻ mà mẹ có lượng BPA thấp hơn. Thế nhưng, nguy cơ khò khè giảm đi khi trẻ lớn lên.

Ngoài ra, hàm lượng BPA trong nước tiểu khi thai phụ ở tuần thai 16 tuần có liên quan tới chứng khò khè ở trẻ. Tuy vậy không có mối liên hệ tới chứng khò khè ở trẻ khi lượng BPA trong nước tiểu ở thai phụ lúc tuần thai là 26 tuần. “Điều này cho thấy những tháng đầu mẹ mang thai, thai nhi dễ phơi nhiễm các chất độc hại”, Adam Spanier, chuyên gia thuộc trường trên, cho biết.

Mai Duyên

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.