Mẹ bị tiền sản giật, con dễ đau tim

10/04/2008 22:24 GMT+7

Con cái của những phụ nữ bị tiền sản giật trong thời kỳ mang thai dễ có nguy cơ mắc bệnh tim mạch về sau.

Theo Hãng tin BBC, đây là kết luận của các nhà khoa học thuộc Đại học Cambridge (Anh). Tiền sản giật có thể làm giảm lượng ô-xy bào thai tiếp nhận. Tiền sản giật còn làm thai nhi chậm phát triển và gây tổn hại cho các hệ tim mạch, trao đổi chất và nội tiết của thai nhi. Ngoài ra, trẻ được sinh ra từ những phụ nữ bị tiền sản giật khi mang thai thường có khuynh hướng nhỏ con hơn bình thường. Cuộc thử nghiệm trên loài động vật cho thấy có thể hạn chế các tổn hại do thiếu khí ô-xy bằng cách tăng cường các dưỡng chất hữu ích như vitamin C, vitamin E, selenium và lycopene trong chế độ ăn uống của người mẹ.

H.Y

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.