Mẫu bệnh phẩm của nữ du khách Nga âm tính với MERS

24/06/2015 16:15 GMT+7

(TNO) Ngày 24.6, Bệnh viện đa khoa Lâm Đồng cho biết mẫu bệnh phẩm của nữ du khách người Nga (24 tuổi, được cách ly theo dõi tại bệnh viện) gửi về Viện Pasteur TP.HCM xét nghiệm đã có kết quả âm tính với MERS-CoV.

(TNO) Ngày 24.6, Bệnh viện đa khoa Lâm Đồng cho biết mẫu bệnh phẩm của nữ du khách người Nga (24 tuổi, được cách ly theo dõi tại bệnh viện) gửi về Viện Pasteur TP.HCM xét nghiệm đã có kết quả âm tính với MERS-CoV.

Trước đó, trên đường đến Việt Nam, nữ du khách trên cùng bạn trai đã quá cảnh tại một sân bay của Các Tiểu vương quốc Ả rập thống nhất (ngày 19.6) và một sân bay ở Thái Lan (ngày 20.6). Bệnh nhân cùng bạn trai lên Đà Lạt ngày 22.6 và trưa cùng ngày thì có biểu hiện sốt, đau họng. Sáng 23.6, nữ du khách trên đến Bệnh viện Hoàn Mỹ Đà Lạt để khám và sau đó được chuyển sang Bệnh viện đa khoa Lâm Đồng để cách ly theo dõi (bạn trai đi cùng cũng ở chung phòng cách ly). Trung tâm y tế dự phòng tỉnh đã đến lấy mẫu bệnh phẩm gửi Viện Pasteur TP.HCM xét nghiệm.
Bác sĩ Nguyễn Bá Hy, Giám đốc Bệnh viện đa khoa Lâm Đồng, cho hay bệnh viện cũng đã thông báo cho bệnh nhân biết mẫu bệnh phẩm âm tính với MERS-CoV. Tuy nhiên, bệnh viện vẫn tiếp tục để nữ du khách này ở lại để điều trị dứt điểm sốt...
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.