Mang thai và làm việc

30/08/2012 03:10 GMT+7

Thai phụ tiếp tục làm việc trong những tháng cuối của thai kỳ có thể ảnh hưởng đến thai nhi như hút thuốc lá.

Đó là kết luận của các nhà khoa học thuộc Đại học Essex (Anh), theo báo Guardian. Theo các chuyên gia, người mẹ tiếp tục làm việc ở tháng cuối thai kỳ hoặc hút thuốc lá trong thời gian mang thai có thể khiến thai nhi phát triển chậm.

Cụ thể, những phụ nữ nào vẫn làm việc sau khi mang thai tháng thứ 8 sinh con nhẹ hơn 230 gr so với những ai ngưng làm việc khi thai nhi ở giữa tháng 6-8. Nghiên cứu trước đây cho thấy trẻ nhẹ cân dễ gặp nguy cơ có sức khỏe kém và chậm phát triển cũng như có thể gặp một số vấn đề về sau.

Mai Duyên

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.