Mạch máu nhân tạo

16/03/2007 00:11 GMT+7

Các bác sĩ tại Bệnh viện Ninewells (Anh) đã chế tạo thành công mạch máu nhân tạo giúp máu chảy theo dòng xoắn ốc tự nhiên vốn có của nó.

Trong các cuộc phẫu thuật tim nhân tạo, bác sĩ thường phải dùng mạch máu trong cơ thể bệnh nhân vì những loại mạch nhân tạo hiện nay có thể dẫn đến tình trạng nghẽn mạch đối với các bệnh nhân bị bệnh lý động mạch ngoại vi trong vòng 2 năm sau phẫu thuật.

Theo BBC, với loại mạch nhân tạo mới, máu sẽ chảy theo kiểu tự nhiên, cuốn sạch vật cản, tránh tình trạng thành mạch bị bào mòn và giảm nguy cơ máu bị nghẽn.

T.M

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.