Các nhà khoa học cũng lưu ý các bác sĩ thường sử dụng hệ thống đánh giá thang điểm nguy cơ Framingham (FRS) để dự đoán nguy cơ mắc bệnh mạch vành trong vòng 10 năm, nhưng thường bỏ qua yếu tố liên quan đến thời gian làm việc.
Trong nghiên cứu này, các nhà khoa học thuộc Trường ĐH London (Anh) từ năm 1991 đã phân tích dữ liệu sức khỏe của hơn 7.000 người lao động dịch vụ dân sự có sức khỏe bình thường trong độ tuổi 39-62. Những người này được kiểm tra sức khỏe định kỳ hằng năm để tầm soát bệnh mạch vành cho đến thời điểm kết thúc nghiên cứu vào năm 2004. Kết quả cho thấy những người làm việc trung bình 11 giờ/ngày tăng 67% nguy cơ mắc bệnh mạch vành so với những người làm việc 7-8 giờ/ngày.
Theo Tuổi Trẻ
Bình luận (0)