Không trộn nha đam và mật ong để uống

18/12/2010 22:45 GMT+7

* Xin nhà chuyên môn cho biết, cây nha đam đem xay chung với mật ong uống vào thì có tác dụng như thế nào? (xuanthy@...)

- Trả lời: Nha đam (hay còn gọi là cây lô hội) có nhiều tác dụng, trong đó có tác dụng nhuận tràng và xổ mạnh. Đặc biệt nha đam có tác dụng làm đẹp da nhờ độ pH của nha đam gần giống pH của da, có nhiều hoạt chất sinh học tác dụng dưỡng da.

Mật ong là thực phẩm, vị thuốc có tác dụng bổ dưỡng, nhuận tràng và dưỡng da nhờ loại bỏ các vi khuẩn ở tế bào da chết, loại trừ các vi khuẩn gây mụn trên da, làm cho da mềm mại, mịn màng.

Do nha đam có tác dụng nhuận tràng và xổ mạnh, còn mật ong lại có tác dụng thông tiện nhuận tràng, vì vậy nếu xay lẫn nha đam và mật ong vào để dùng thì rất dễ sinh đại tiện lỏng và nhiều lần, không có lợi.

Trên thực tế người ta chỉ xay chung nha đam với mật ong để đắp mặt, đắp lên các vùng da để chữa trị vết nám, nếp nhăn hoặc mụn nhọt mà thôi.

Lương y Vũ Quốc Trung

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.