Không thoa dầu gió vào da quy đầu của bé

21/11/2012 09:10 GMT+7

Ngày 19-11 bé trai V.M.H., 1 tuổi, ngụ Q.5, TP.HCM, được bà nội đưa đến khám vì da quy đầu của bé xuất hiện nốt phồng sau khi bôi dầu gió với mục đích để “sát trùng” trước đó vài ngày.

Ngoài nốt phồng kể trên, vùng quy đầu còn có một mảng trắng nhỏ nằm dưới da. Bé được chẩn đoán viêm - bỏng nhẹ và hẹp da quy đầu, được điều trị bằng thuốc kháng viêm. Vài ngày sau, bé được nong da quy đầu và vệ sinh để lấy mảng trắng tích tụ trước đây.

Đa số bé trai sau khi sinh đều có hẹp ít da quy đầu, tình trạng này có thể tự cải thiện. Tuy nhiên, nhiều bé vẫn bị hẹp cho đến 1-5 tuổi hoặc lớn hơn, cần nong da quy đầu sớm và lấy các chất bẩn đọng lại vùng này.

Nếu bé bị tình trạng trên, không nên tự xử trí, bôi dầu gió hoặc thảo dược vì da vùng này rất mỏng, nhạy cảm, dễ bị viêm, bỏng mà nên đưa bé đến cơ sở nhi khoa để được tham vấn và điều trị thích hợp.

Theo Ths.Bs Mai Văn Bôn / Tuổi Trẻ

>> Tăng cường chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em
>> Kháng sinh và sức khỏe trẻ em
>> Những ca da liễu hiếm gặp
>> Trị bệnh da liễu bằng... phẫu thuật

 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.