Không bỏ bữa sáng, tăng khả năng sinh con trai

18/08/2015 09:43 GMT+7

(TNO) Theo một nghiên cứu của Đại học Illinois (Mỹ), phụ nữ ăn sáng đầy đủ có nhiều khả năng sinh con trai hơn những người bỏ bữa.

(TNO) Theo một nghiên cứu của Đại học Illinois (Mỹ), phụ nữ ăn sáng đầy đủ có nhiều khả năng sinh con trai hơn những người bỏ bữa.

Mang thai 14 lần để tránh án tù chung thân - ảnh 1

Ăn sáng đầy đủ tăng khả năng sinh con trai - Ảnh minh họa: Reuters

Nhóm nghiên cứu từ đại học trên cho biết những phụ nữ bỏ bữa sáng trong khoảng thời gian bắt đầu mang thai chỉ có 45% khả năng sinh con trai. Trong khi những người sắp làm mẹ thường xuyên ăn sáng có đến 51% khả năng sinh con trai.
Các nhà nghiên cứu đã khảo sát trên 700.000 phụ nữ trên toàn nước Mỹ và nhận thấy nếu họ bỏ bữa ăn sáng khi bắt đầu mang thai, tỷ lệ sinh con có giới tính nam thấp hơn bình thường.
Nhóm cho biết, bữa ăn sáng có thể làm giảm lượng đường trong máu, giúp việc thành hình thai nhi nam nhiều hơn nữ.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.