Khổ vì... nhiều lông

13/07/2011 03:00 GMT+7

Tôi năm nay 20 tuổi. Mấy năm trở lại đây ở rốn và ngực của tôi thường mọc những cọng lông đen và dày, nhìn rất mất thẩm mỹ. Ở vùng kín cũng rất rậm lông. Tôi muốn hỏi bác sĩ có cách nào để làm mất hết những cọng lông đó vĩnh viễn hay không, vì chúng làm tôi quá mất tự tin. Mong được bác sĩ tư vấn, xin cảm ơn. (một bạn gái, TP.HCM)

Với trường hợp của bạn có thể dùng IPL (ánh sáng xung), và laser (khuếch đại ánh sáng bằng bức xạ cưỡng bức) để loại bỏ các sợi lông không mong muốn. Ở “vùng bikini”, người ta có thể “tạo dáng” bằng cách triệt lông thừa, chỉ để lại lông trong khuôn dáng nào đó theo ý thích. Hai phương pháp trên tác động bằng cách đưa ánh sáng tới các nang lông. Tại đây, ánh sáng được hấp thu sẽ biến thành nhiệt và phá hủy lông. Chỉ các lông có màu đen thì mới bị phá hủy, còn lông hay tóc màu sáng (bạch kim, vàng, xám...) sẽ không đáp ứng tốt với phương thức trị liệu này, vì có ít hoặc không có sắc tố melanine trong lông. Tuy nhiên, chi phí cho việc triệt lông khá cao, và phải thực hiện từ 6 chu kỳ trở lên, mỗi chu kỳ cách nhau 4-6 tuần thì mới đạt được kết quả.

Bác sĩ Võ Thị Bạch Sương

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.