Khi trẻ lớn đái dầm

15/08/2012 03:35 GMT+7

Trước 5 tuổi, hầu hết trẻ đều biết tự đi vệ sinh và hạn chế được chứng tè dầm. Tuy nhiên, một số trẻ lớn tuổi vẫn chưa thể vượt qua điều này.

Hiệp hội Các bác sĩ nhi Mỹ đưa ra một số lời khuyên dành cho các bậc phụ huynh trong tình huống này: hỏi bác sĩ nhi về các vấn đề y tế có thể ảnh hưởng đến trẻ; đừng la mắng hoặc trừng phạt trẻ; nói chuyện với trẻ để trẻ hiểu được vấn đề và rằng đó không phải là lỗi của trẻ; không cho trẻ uống bất cứ thứ gì hai giờ trước khi đi ngủ; có phần thưởng nho nhỏ động viên nếu trẻ hạn chế được tè dầm.  

Mai Duyên

>> Chữa chứng đái dầm
>> Làm sao trị dứt điểm đái dầm?
>> Phương pháp mới trị đái lắt nhắt, đái dầm
>> Trị chứng... đái dầm
>> Trị chứng đái dầm ở trẻ
>> Chứng đái dầm ở trẻ - những điều nên biết

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.