Hy vọng mới cho bệnh tim

08/11/2008 23:48 GMT+7

Viện Công nghệ Massachusetts (Mỹ) vừa nghiên cứu thành công mô hình “giàn giáo sinh học” có thể giúp chữa lành quả tim đang bị tổn thương và xây dựng các mô khác trong cơ thể.

Giàn giáo sinh học, cấu tạo như rổ tổ ong, được dùng để cấy các tế bào tim sống hoặc tế bào gốc để điều trị những người bị dị tật tim bẩm sinh hoặc có nhiệm vụ hỗ trợ mô tim hồi phục sau đột quỵ, theo HealthDay. Khi giàn giáo dần dần dược cơ thể hấp thụ, nó sẽ để lại đằng sau các tế bào mới. Đây cũng là lần đầu tiên giới khoa học đã xây dựng mô hình chi tiết để có thể phù hợp với cấu trúc và những đặc điểm cơ học của mô tim. 

H.G

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.