Hút thuốc lá coi chừng mau quên

09/08/2009 23:01 GMT+7

Những người trung niên hay hút thuốc lá dễ có nguy cơ bị mất trí nhớ. Đây là kết luận của các nhà khoa học thuộc Hiệp hội Alzheimer của Anh. Hãng tin New Kerala dẫn lời các chuyên gia cho biết thói quen hay “phì phèo”, có huyết áp cao hoặc mắc bệnh tiểu đường sẽ làm tăng nguy cơ bị mất trí nhớ.

Cuộc nghiên cứu cho thấy ở những người dưới 55 tuổi hút thuốc lá, nguy cơ mắc bệnh tăng lên gấp 5 lần so với những người không có thói quen này và tăng lên 70% đối với những người hút thuốc lá ở tuổi 46-70.

H.Y

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.