Hormone giúp bộc lộ tình cảm

16/01/2012 00:37 GMT+7

Giới khoa học vừa phát hiện ra loại hormone mang tên oxytocin được sản xuất trong não bộ, có tác dụng làm người ta quan tâm và bộc lộ tình cảm của mình đến người thân cũng như người xung quanh nhiều hơn.

Cụ thể theo tờ Daily Mail, nhóm nghiên cứu đến từ Trường ĐH Bar-Ilan University ở Israel đã tiến hành đo hàm lượng oxytoxin của 62 phụ nữ trong suốt thai kỳ cho đến lúc sinh con và theo dõi những động thái biểu lộ tình cảm của họ đối với con trẻ sau khi sinh 4 tuần. Kết quả cho thấy có mối quan hệ rõ rệt giữa hàm lượng “hormone âu yếm” oxytocin và mức độ quan tâm, chăm sóc mà người mẹ dành cho con mình.

Tương tự, một cuộc thử nghiệm trên các tình nguyện viên do nhóm nghiên cứu của Trường ĐH Claremont ở California (Mỹ) tiến hành cho thấy gần 80% những người được nạp oxytocin vào cơ thể đều sẵn lòng cho người lạ mượn tiền và giúp đỡ mà không hề toan tính thiệt hơn.  

Nhật Vân

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.