Theo đó những ai hay đùa giỡn quá mức ở trường học thường có nguy cơ chết trẻ hơn so với bạn bè đồng trang lứa. Đó là vì những người này dễ có xu hướng chọn các nghề nguy hiểm và có lối sống không mấy khỏe mạnh về sau. Đáng nói hơn là họ dễ rơi vào trạng thái trầm cảm lưỡng cực - tức là chuyển từ tâm trạng quá vui mừng, phấn khích sang thất vọng cùng cực khi gặp chuyện không hay. Đặc biệt, GS June Gruber từ khoa Tâm lý - ĐH Yale cho biết: "Bạn càng cố tỏ ra vẻ hạnh phúc và nghĩ rằng điều đó chắc chắn sẽ mang tới tâm trạng tươi vui, phấn khởi cho mình, nhưng sự thật thì nó càng làm bạn dễ thất vọng và thấy khổ sở hơn". (Theo Telegraph)
Nhật Vân
Bình luận (0)