Hơn 300.000 người bị mù do sẹo giác mạc

10/09/2009 00:49 GMT+7

Ngày 9.9, Hội nghị về nhãn khoa toàn quốc do Hội Nhãn khoa VN, Bệnh viện (BV) Mắt T.Ư và BV Mắt Đà Nẵng phối hợp tổ chức đã diễn ra tại Đà Nẵng.

Theo PGS.TS Đỗ Như Hơn - Giám đốc BV Mắt T.Ư, hiện nay tình trạng mù lòa tại VN chiếm tỷ lệ 0,53%, phấn đấu đến 2020 sẽ giảm tỷ lệ này còn 0,3%; muốn làm được phải đẩy mạnh công tác phòng chống mù lòa lên một tầm mới, cần nhiều sự đầu tư hơn nữa. PGS.TS Đỗ Như Hơn cũng cho biết, về hoạt động vận động hiến giác mạc, hiện đang hoàn thành thủ tục thành lập ngân hàng mắt, và đã có một số hoạt động ban đầu đối với ngân hàng này như: nhận giác mạc hiến, ghép giác mạc miễn phí, đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền hiến giác mạc... Được biết, VN hiện ước có  300.000 người bị mù do sẹo giác mạc, 1/2 trong số đó có thể cứu được nếu được ghép giác mạc.

Diệu Hiền

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.