Hỏi về sức khỏe của trẻ em

25/01/2005 21:42 GMT+7

Hỏi: Con tôi được 14 tháng tuổi, cháu khỏe mạnh, thông minh và rất hiếu động, cháu biết đi từ lúc 10 tháng tuổi và rất it khi chịu ở yên một chỗ, tuy nhiên cháu chỉ cân nặng từ 8,5 - 8,6 kg và rất lười ăn, chúng tôi cũng đã thử đổi các món ăn liên tục, cho uống sữa "Pedia Sure BA" nhưng cháu vẫn ăn rất ít, không tăng thể trọng, nhiều người cho rằng cháu bị suy dinh dưỡng, xin cho biết có loại thuốc bổ gì để kích thích cháu ăn nhiều hơn và tăng cân không. (Huỳnh Thế Phong )

Đáp: Con bạn 14 tháng tuổi, cân nặng 8,5 - 8,6 kg, như vậy vẫn còn nằm trong kênh a, tức tình hình tăng trưởng của bé vẫn nằm trong giới hạn bình thường, chưa đến mức suy dinh dưỡng như bạn lo ngại. Tuy nhiên với cân nặng như vậy là đang nằm ở mức chuẩn bị vào kênh đe dọa - kênh tăng trưởng chậm. Ngoài sữa Pedia Sure, bạn cần cung cấp vào chế độ ăn của bé đủ đường, đạm, tinh bột, vitamin và các loại sinh tố từ nước hoa quả tươi. Ngoài ra bạn có thể dùng các thuốc như: Kiddi Pharmaton, Biobaby... để kính thích tiêu hóa, giúp bé ăn được nhiều và ngon miệng hơn đồng thời bổ sung các vitamin cần thiết.

BS Bạch Long

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.