Hồ tiêu chữa bệnh

09/11/2008 22:10 GMT+7

Hồ tiêu là gia vị thường được sử dụng trong bữa ăn ở nhiều gia đình. Nó còn là vị thuốc chữa được nhiều bệnh.

Theo lương y Huyên Thảo (Hà Nội), trong Đông y hồ tiêu được xếp vào loại thuốc ôn lý chữa các chứng hàn bên trong cơ thể cùng với các vị phụ tử, nhục quế, can khương. Hồ tiêu được chia làm 2 loại: hồ tiêu trắng và hồ tiêu đen. Hồ tiêu trắng được chế biến từ những quả đã chín hẳn, xát bỏ vỏ ngoài nên có màu trắng xám. Nó cay hơn nhưng không thơm bằng hồ tiêu đen do lớp vỏ chứa tinh dầu đã bị loại bỏ. Hồ tiêu đen được chế biến từ những quả chưa chín hẳn, vỏ có màu xám đen. Trong đơn thuốc Đông y thường ghi cụ thể sử dụng hồ tiêu trắng (bạch hồ tiêu, hồ tiêu sọ, tiêu sọ) hay hồ tiêu đen (hắc hồ tiêu) vì mặc dù chúng đều là vị thuốc ôn lý nhưng do mỗi loại được chế biến khác nhau nên có những tính năng chữa bệnh nhất định. Nếu không cần phân biệt, trong đơn chỉ ghi là hồ tiêu có nghĩa là có thể dùng được cả hồ tiêu trắng lẫn hồ tiêu đen.

Cụ thể, lương y Huyên Thảo cho biết có thể dùng hồ tiêu (đen hoặc trắng) chữa bệnh sau:

 

+ Dùng 7 hạt hồ tiêu nghiền thành bột mịn, trộn với một lượng bột mì phù hợp thành hồ nhão phết lên gạc, đắp lên huyệt hội âm (nằm ở giữa hâu môn và tinh hoàn) rồi dùng băng dính cố định lại. Bài thuốc này chữa viêm tinh hoàn hiệu quả.

+ Dùng 50 hạt hồ tiêu, 12 hạt nhãn, nghiền hành bột mịn, trộn đều. Khi nách ra mồ hôi lấy thuốc bôi vào. Bài thuốc này chữa chứng hôi nách hiệu quả.
 Riêng với hồ tiêu trắng có thể chữa các bệnh sau:

+ Dùng 1-2 hạt hồ tiêu trắng nghiền mịn đặt vào rốn, dùng băng dính dán lại, mỗi ngày thay thuốc một lần, liên tục 2-3 ngày liền. Bài thuốc này chữa trẻ nhỏ bị tiêu chảy.

+ Dùng hồ tiêu trắng 1 phần, đường glucose 9 phần nghiền thành bột mịn. Trẻ dưới 1 tuổi uống mỗi lần 0,3-0,5 gr, dưới 3 tuổi uống mỗi lần 0,5-1,5gr, mỗi ngày uống 3 lần, liên tục trong 3 ngày (một liệu trình). Bài thuốc này dùng chữa trẻ nhỏ tiêu hóa kém, đi phân lỏng.

+ Dùng 20 hạt hồ tiêu trắng, vỏ 2 quả trứng gà cùng sao vàng rồi nghiền thành bột mịn, chia thành 14 gói, mỗi ngày uống 1 gói, hòa với nước đã đun sôi. Bài thuốc này dùng chữa trẻ nhỏ co giật do thiếu can-xi.

+ Dùng 7 hạt hồ tiêu trắng, trứng gà tươi 1 quả. Khoan 1 lỗ nhỏ trên trứng gà để nhét hạt tiêu vào. Lấy bột mì bịt lỗ lại rồi dùng giấy bản tẩm nước bọc kín, cho vào nồi hấp chín. Bóc bỏ vỏ rồi ăn hết trứng và hồ tiêu. Trẻ nhỏ mỗi ngày ăn một lần, người lớn 2 lần, liên tục 10 ngày (một liệu trình). Nghỉ 3 ngày tiếp tục liệu trình mới. Nên dùng 3 liệu trình. Bài thuốc này chữa viêm thận hiệu quả.

+ Dùng 15gr hồ tiêu trắng hằng ngày hầm với dạ dày lợn (hoặc dê) ăn. Bài thuốc này chữa chứng sa dạ dày.

+ Dùng 1gr bột hồ tiêu trắng uống cùng một ly rượu trắng nhỏ đã hâm nóng. Bài thuốc này chữa phụ nữ hành kinh đau bụng (thống kinh) hiệu quả.

Minh Ngọc

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.