Hít nhiều khói xe dễ bị đau tim

02/10/2011 14:48 GMT+7

(TNTS) Đó là phát hiện đáng chú ý của các nhà khoa học Anh khi khảo sát gần 80.000 trường hợp bệnh nhân cấp cứu do đau tim hay đột quỵ từ năm 2003 - 2006 cùng mức độ khói bụi mà những người này đã hít phải.

Cụ thể nhóm chuyên gia thuộc Trường đào tạo y học nhiệt đới & dịch tễ học ở London nhận thấy có mối liên hệ giữa không khí bị ô nhiễm với sự gia tăng các trường hợp bị đau tim hay đột quỵ trong vòng 6 giờ sau khi hấp thụ không khí "bẩn" qua đường hô hấp. Theo ước tính của nhóm nghiên cứu, nguy cơ các cơn đau tim tấn công tăng khoảng 5% sau 6 giờ khi môi trường bị ô nhiễm chuyển từ mức độ nhẹ sang mức độ trung bình với các loại khí độc hại như CO, NO2, SO2. "Lời khuyên đối với mọi người, nhất là những ai từng bị chẩn đoán mắc bệnh tim là nên tránh xa những con đường đầy xe cộ ồn ào và khói bụi bẩn để bảo vệ sức khỏe của mình", GS Jeremy Pearson trong nhóm nghiên cứu đúc kết. (Theo Daily Mail)

Nhật Vân

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.