Hiểm họa gây ung thư từ nhà

05/01/2011 14:42 GMT+7

Tỷ lệ ung thư vú ở phụ nữ tăng cao trong thời gian gần đây là do việc sử dụng nhiều hóa chất trong nhà, các chuyên gia thuộc trường Cao đẳng Vassar ở New York (Mỹ) cảnh báo.

Các hóa chất độc hại này được sử dụng trong thực phẩm hằng ngày, mỹ phẩm, đồ gia dụng, đồ nhựa và thậm chí các liệu pháp điều trị bệnh. Theo báo cáo được Quỹ Ung thư vú công bố, cứ 8 phụ nữ thì có một người có nguy bị ung thư từ các hóa chất trong nhà mà không hay biết.

Tờ Daily Express (Anh) dẫn lời Gwynne Lyons, chuyên gia về hóa chất thuộc Quỹ kiểm soát môi trường và sức khỏe Mỹ, cho hay: “Người tiêu dùng không hay biết về hóa chất độc hại mà họ phơi nhiễm trong các sản phẩm như mỹ phẩm, sản phẩm làm sạch nhà, các hộp nhựa, bao nylon đựng thực phẩm. Hóa chất dùng mỗi ngày có thể phá hủy hormone của chúng ta”.

M.Duyên

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.