Hay đau bụng lâm râm

23/07/2011 17:16 GMT+7

* Em rất hay bị đau bụng đi ngoài phân sống, bụng lúc nào cũng đau lâm râm, ăn thức ăn lạ thì đau bụng. Em không uống bia rượu, cà phê hay thuốc lá gì cả, cũng hay bị đau lưng, không biết có liên quan gì không. Từ năm lớp 10 (15 tuổi) tới giờ em vẫn chỉ có 53 kg, dù em ăn rất được. Có phải vì em hay đi ngoài phân sống nên thức ăn không được hấp thụ nhiều? Mong bác sĩ hồi âm. (kavita@...)

- Theo triệu chứng bạn mô tả thì có thể bạn bị hội chứng ruột kích thích. Bạn không cho biết tình trạng đi ngoài như thế nào ngoài triệu chứng có phân sống, mỗi ngày bạn đi ngoài mấy lần, phân lỏng hay sệt, có kèm theo sôi ruột hay đánh rắm nhiều không?... Hội chứng ruột kích thích có 3 thể lâm sàng: thể táo bón; thể tiêu chảy; và thể kết hợp vừa tiêu chảy vừa táo bón. Triệu chứng của hội chứng ruột kích thích gồm đau bụng mơ hồ không có vị trí chính xác, đầy bụng, rối loạn đi ngoài. Nguyên nhân bệnh đến nay cũng chưa được hiểu biết cụ thể, người ta ghi nhận bệnh có liên quan trục thần kinh não - ruột. Do đó, ngoài triệu chứng về đường tiêu hóa, bệnh nhân có thể kèm theo các rối loạn tâm thể như lo âu, mất ngủ...

Bác sĩ Dương Phước Hưng

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.