Hằng năm, khoảng 6.000 trường hợp mắc mới bệnh ung thư tại TP.HCM

05/12/2008 00:38 GMT+7

* Bị thủng tim vì đùa với súng bắn đinh Hôm qua tại phiên khai mạc hội thảo hằng năm phòng chống bệnh ung thư (UT) diễn ra ở Bệnh viện Ung bướu (TP.HCM), GS-BS Nguyễn Chấn Hùng - Chủ tịch Hội Ung thư TP.HCM cho biết, bình quân mỗi năm, riêng tại TP có 5.500 - 6.000 người mắc mới bệnh UT, với những loại UT thường gặp: UT phổi, gan, dạ dày (ở nam giới); và UT vú, cổ tử cung, phổi (ở nữ giới). Đáng lưu ý, hơn một nửa trường hợp mắc UT khi được chẩn đoán là đã ở vào giai đoạn muộn. Hiện nay, Hội Ung thư và BV Ung bướu đang triển khai hỗ trợ chuyên môn để xây dựng các khoa ung bướu tại các BV tỉnh, thành phía Nam.

* Cùng ngày, BV Chợ Rẫy (TP.HCM) đã cứu sống một trường hợp bị thủng tim. Nạn nhân là anh P.V.T (23 tuổi, nhà ở tỉnh Bình Dương) vào viện khuya 3.12 trong tình trạng nguy kịch do bị một cây đinh loại 5 cm xuyên thủng tim ở vị trí tâm thất trái, máu ra ồ ạt gây chèn ép tim, suýt tử vong. Nguyên nhân là do anh T. cầm cây súng bắn đinh (loại dụng cụ dùng trong nội thất) giỡn cợt sơ ý để súng "cướp cò", đinh bay trúng tim.

Thanh Tùng 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.