Hạn chế nguy cơ thở khò khè ở trẻ

05/12/2008 17:50 GMT+7

Thai phụ bổ sung a-xít folic (folate) sớm dễ làm tăng nguy cơ đứa trẻ sinh ra gặp khó khăn trong việc hô hấp. A-xít folic được xem có tác dụng giúp giảm nguy cơ trẻ sinh ra bị khuyết tật.

Các nhà khoa học Na Uy đã rút ra kết luận kể trên, sau khi khảo sát hơn 32.000 trẻ sinh từ năm 2000-2005, theo Healthday. Các nhà khoa học nhận thấy ở những trẻ mà có mẹ uống bổ sung folate trong 3 tháng đầu của thai kỳ, nguy cơ bị thở khò khè hoặc viêm đường hô hấp cho đến khi 18 tháng tuổi tương đối cao hơn so với những trẻ khác. Những trẻ này cũng có nguy cơ nhập viện điều trị viêm đường hô hấp, thường là cao hơn 24%.

H.Y

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.