Hai trẻ chết do ngộ độc trái cây rừng

29/07/2011 07:01 GMT+7

(TNO) Tin từ Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm - Sở Y tế Đắk Lắk ngày 28.7, đã xảy ra một vụ ngộ độc tập thể do ăn trái cây rừng ở thôn 7, xã Cư Króa, huyện M’Đrắk (Đắk Lắk) khiến 2 trẻ em bị chết.

Chiều 26.7, có 35 người ở 17 hộ gia đình, trong đó có 32 trẻ em, ăn trái cây hái từ rừng không rõ tên. Sau khi ăn xong, nhiều đứa trẻ lên cơn co giật, tím tái, đau đầu, đau bụng, chóng mặt, buồn nôn...

Ngay trong đêm, các gia đình đưa 12 trẻ đi cấp cứu tại Trung tâm Y tế huyện nhưng sau đó hai hai cháu Giàng A Sếnh (11 tuổi) và Giàng A Sằng (6 tuổi) đã tử vong.

Hiện Trung tâm Y tế huyện M’Đrắk tiếp tục điều trị số trẻ còn lại và theo dõi diễn biến để phát hiện các trường hợp ngộ độc muộn

T.N.Quyền

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.