Hai người chết do cúm gia cầm tại Indonesia

10/10/2011 16:53 GMT+7

(TNO) Hai đứa trẻ đã tử vong do bệnh cúm gia cầm tại Indonesia và là ca tử vong đầu tiên bởi virus cúm này trong nhiều tháng qua, AFP dẫn thông tin từ bệnh viện cho biết hôm nay, 10.10.

Một bé trai 10 tuổi và đứa em gái 5 tuổi đã chết tại bệnh viện Sanglah ở hòn đảo du lịch Bali của Indonesia vào hôm 9.10, bác sĩ Ken Wirasandhi thuộc bệnh viện cho biết.

Tình trạng bệnh nhân xấu đi vào hôm thứ sáu (7.10) với việc sốt cao và kết quả xét nghiệm cho thấy bệnh nhân dương tính với virus H5N1, ông này nói.

Được biết, Indonesia là nước chịu thiệt hại nặng nề bởi dịch cúm gia cầm. Theo thống kê của Tổ chức Y tế thế giới hồi tháng 3 qua, có 144 người ở Indonesia thiệt mạng kể từ năm 2003 do virus H5N1.

Theo AFP, loại virus này thường truyền từ chim sang người thông qua tiếp xúc trực tiếp. Hiện các chuyên gia y tế lo ngại virus H5N1 có thể biến đổi sang một dạng mới để dễ dàng lây truyền từ người sang người, tạo nên một trận đại dịch trên toàn thế giới có khả năng giết chết hàng triệu người.

Tiến Dũng

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.