Hà Nội: 12/14 quận huyện có bệnh nhân tả

08/04/2008 01:03 GMT+7

Ngày 7.4, PGS.TS Trần Đáng, Cục trưởng Cục An toàn vệ sinh thực phẩm (ATVSTP) cho biết, đợt tiêu chảy cấp từ ngày 6.3 đến nay đã có 364 người mắc, trong đó 85 ca dương tính với phẩy khuẩn tả. Bệnh tả đã xuất hiện tại 12 tỉnh, thành phố. Hà Nội là nơi phát hiện bệnh nhân đầu tiên với 190 ca tiêu chảy cấp, 44 ca dương tính phẩy khuẩn tả tại 12/14 quận, huyện.

78% bệnh nhân từ 20 - 29 tuổi. Thịt chó, mắm tôm, tiết canh, rau sống vẫn là thực phẩm nguy cơ cao. Đáng lưu ý, qua kiểm tra những người chế biến thức ăn đường phố, cục phát hiện vẫn còn tỷ lệ bàn tay có vi khuẩn E.coli ở những người này (có E.coli là có dính phân và có các vi khuẩn khác trong đó có tả).

* Ngày 7.4, Cục ATVSTP cùng Ngân hàng Thế giới (WB) công bố chủ đề cuộc thi "Ngày sáng tạo Việt Nam 2008 ". Các dự án tham gia cuộc thi tập trung vào các chủ đề: giáo dục và nâng cao nhận thức của người dân về ATVSTP, áp dụng các kinh nghiệm tăng cường ATVSTP...

Nam Sơn

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.