Giúp trẻ “nguôi giận”

15/02/2013 03:00 GMT+7

Biết cách vỗ về hiệu quả có thể giúp em bé qua cơn quấy khóc nhanh hơn, đồng thời giúp bạn giảm bớt căng thẳng trong việc chăm sóc trẻ sơ sinh.

Hiệp hội Khoa nhi Mỹ đưa ra những gợi ý sau: dùng tấm chăn lớn, nhẹ quấn trẻ sơ sinh; ôm ấp trẻ, cho trẻ nằm nghiêng bên trái (giúp tiêu hóa); hát ru dỗ dành trẻ; bồng bế trẻ đi tới đi lui hoặc đung đưa trẻ nhẹ nhàng; tránh cho trẻ ăn quá nhiều, có thể làm tổn thương bụng trẻ, cho trẻ ngậm núm vú giả nếu không phải giờ ăn; nếu bạn nghi ngờ đó là do sự nhạy cảm thực phẩm và bạn đang cho trẻ bú sữa mẹ, hãy thử thay đổi chế độ ăn uống của bạn, còn nếu trẻ bú sữa công thức thì thử thay đổi sữa (tham khảo thêm với bác sĩ về vấn đề này).

Mai Duyên

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.