Giảm chi trả BHYT đối với một số loại thuốc đắt tiền

27/12/2014 05:36 GMT+7

Đây là thông tin được Bảo hiểm xã hội (BHXH) VN đưa ra tại cuộc họp báo định kỳ chiều 26.12. Ông Phạm Lương Sơn, Trưởng ban thực hiện chính sách BHYT (BHXH VN) cho biết từ ngày 1.1.2015 quy định trong danh mục thuốc được BHYT chi trả được Bộ Y tế ban hành, một số loại thuốc mới, đắt tiền sẽ cắt giảm chi trả BHYT từ 100% xuống còn từ 30 - 50%.

Đây là thông tin được Bảo hiểm xã hội (BHXH) VN đưa ra tại cuộc họp báo định kỳ chiều 26.12. Ông Phạm Lương Sơn, Trưởng ban thực hiện chính sách BHYT (BHXH VN) cho biết từ ngày 1.1.2015 quy định trong danh mục thuốc được BHYT chi trả được Bộ Y tế ban hành, một số loại thuốc mới, đắt tiền sẽ cắt giảm chi trả BHYT từ 100% xuống còn từ 30 - 50%.

Bà Tống Thị Song Hương, Vụ trưởng Vụ BHYT (Bộ Y tế) cho biết trong danh mục thuốc được BHYT chi trả có 74 thuốc ung thư và điều hòa miễn dịch. Trong đó, 59 thuốc thanh toán 100%. Về cơ bản, những loại thuốc được thanh toán 100%, đều đáp ứng đủ nhu cầu điều trị, chỉ có 15 loại thanh toán
30 - 50%. 15 thuốc này, 4 thuốc trước đây là quy định 100%, giảm xuống 30 - 50%, còn lại 11 loại nằm ngoài danh mục đang thanh toán 50%, lần này được đưa vào danh mục để kiểm soát tốt hơn. Ngoài ra, trong danh mục cũng bổ sung 37 thuốc mới, 22 loại thuốc dạng dùng, thường dùng ở tuyến xã. Bà Hương cho biết thêm đối với bệnh nhân nghèo đang sử dụng phác đồ điều trị có sử dụng thuốc trước đây được thanh toán 100%, nay cắt giảm còn 50%, Bộ Y tế sẽ tìm giải pháp hỗ trợ người bệnh từ quỹ hỗ trợ người nghèo.
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.