Gây mê và mối liên quan với trẻ tăng động

08/02/2012 09:34 GMT+7

Những người được gây mê nhiều lần để phẫu thuật từ lúc còn nhỏ sẽ có tỉ lệ mắc chứng bệnh tăng động giảm chú ý (attention deficit hyperactivity disorder - ADHD) nhiều hơn. Thông tin mới này vừa được các nhà khoa học Mỹ nêu ra trên tạp chí Mayo Clinic Proceedings.

Trong một phân tích dữ liệu về y khoa và giáo dục những trẻ được sinh ra từ năm 1976-1982 tại Minnesota (Mỹ), các nhà khoa học tìm thấy có 341 trường hợp được chẩn đoán bệnh ADHD. Trong số đó, tỉ lệ ADHD ở những người chưa từng trải qua gây mê phẫu thuật là 7%, trong khi những người từng được gây mê phẫu thuật trên hai lần thì tỉ lệ này là 18% sau khi đã loại trừ các yếu tố ảnh hưởng khác.

Các nhà khoa học lưu ý thêm có rất nhiều nguyên nhân liên quan đến bệnh ADHD và yếu tố gây mê sẽ được đánh giá thêm trong thời gian tới.

Theo Tuổi Trẻ

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.