Gắp chiếc nắp đầu bút bi ra khỏi phế quản bệnh nhi

11/04/2013 21:10 GMT+7

(TNO) Ngày 11.4, thông tin từ Bệnh viện nhi Thanh Hóa cho biết các bác sĩ của bệnh viện này vừa dùng phương pháp nội soi gắp thành công chiếc nắp đầu bút bi trong phế quản cháu Phạm Nhật Hào (9 tuổi, ngụ tại xã Cẩm Tú, H.Cẩm Thủy, Thanh Hóa).

>> Cứu sống cháu bé nuốt phải dị vật khi uống vắc xin

Trước đó vào ngày 8.4, khi ngồi học trong lớp, cháu Hào đã ngậm đầu bút bi trong miệng. Do chiếc nắp ở đầu bút bi bị lỏng nên đã trôi tuột vào họng bé Hào.

Lúc này, cháu ho sặc sụa, tím tái người. Các thầy cô giáo ở Trường tiểu học xã Cẩm Tú tìm mọi cách móc chiếc nắp đầu bút bi ra khỏi họng bé Hào, nhưng không được.

Hai ngày sau, cháu Hào có biểu hiện sốt cao liên tục, ho nhiều, tức ngực và khó thở, nên gia đình đưa cháu đến Bệnh viện đa khoa huyện Cẩm Thủy khám ban đầu, rồi chuyển xuống Bệnh viện nhi Thanh Hóa vào chiều 10.4.

Tại Bệnh viện nhi Thanh Hóa, các bác sĩ đã tiến hành nội soi phế quản, xác định vị trí dị vật và gắp ra thành công chiếc nắp đầu bút bi ra khỏi phế quản của cháu Hào.

Hiện sức khỏe của cháu Hào đã ổn định, không còn khó thở, hết sốt và sẽ xuất viện trong những ngày tới.

Tin, ảnhNgọc Minh

>> Trẻ bị hóc dị vật
>> Cứu sống cháu bé nuốt phải dị vật khi uống vắc xin
>> Hóc dị vật, những sơ ý tai hại
>> Lấy dị vật chắn ngang thực quản trẻ 10 tuổi

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.