EU chi 144 triệu euro nghiên cứu bệnh hiếm

28/02/2013 16:50 GMT+7

(TNO) Ngày 28.2, Liên minh châu u (EU) cam kết tài trợ 144 triệu euro cho các nghiên cứu về những căn bệnh hiếm đang ảnh hưởng đến khoảng 30 triệu người châu u.

(TNO) Ngày 28.2, Liên minh châu u (EU) cam kết tài trợ 144 triệu euro cho các nghiên cứu về những căn bệnh hiếm đang ảnh hưởng đến khoảng 30 triệu người châu u.

Số tiền tài trợ này sẽ chi cho 26 dự án nghiên cứu tại 29 quốc gia bao gồm các nước thành viên EU và một số nước khác nhằm tìm ra liệu pháp chữa các bệnh hiếm về tim mạch, hệ miễn dịch..., AFP dẫn lời Hội đồng châu u trong một thông cáo ngày 28.2.

“Hầu hết những căn bệnh hiếm ảnh hưởng đến trẻ em do rối loại gien di truyền dẫn đến giảm thiểu chất lượng cuộc sống và những cái chết trẻ”, ủy viên EU, bà Maire Geoghegan-Quinn, cho biết.

Theo AFP, một căn bệnh được gọi là "hiếm" ở châu u khi nó ảnh hưởng với tỷ lệ không quá 1/2.000 người, và châu u đã phát hiện 6.000 bệnh hiếm.

 Phúc Duy

>> Người Brazil, Rumania muốn đến VN trị bệnh hiếm
>> EU đau đầu vì Nobel Hòa bình
 >> EU đạt thỏa thuận về giám sát ngân hàng
>> EU “đóng băng” thuế carbon đến năm 2013
>> EU sắp phát hành giấy bạc euro mới
>> EU - Trung Quốc căng thẳng vì pin quang điện
>> Tăng cường quan hệ hợp tác Việt Nam – EU

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.