EU cấm sử dụng một loạt hóa chất có hại trong đồ chơi trẻ em

20/07/2013 11:05 GMT+7

(TNO) Từ ngày 20.7, Liên minh châu u (EU) bắt đầu áp dụng lệnh cấm sử dụng một loạt các hóa chất có hại trong đồ chơi trẻ em, theo AFP ngày 19.7.

(TNO) Từ ngày 20.7, Liên minh châu u (EU) bắt đầu áp dụng lệnh cấm sử dụng một loạt các hóa chất có hại trong đồ chơi trẻ em, theo AFP ngày 19.7.

Đó là khoảng một chục loại hóa chất mà các nhà khoa học cho rằng có thể gây bệnh ung thư, ảnh hưởng khả năng sinh sản hoặc các chứng dị ứng không thể kiểm soát được.

55 loại nước hoa gây dị ứng khác cũng có tên trong danh sách cấm sử dụng.

EU áp dụng lệnh cấm sử dụng một loạt hóa chất có hại trong đồ chơi trẻ em
Nhiều hóa chất bị cấm sử dụng trong đồ chơi trẻ em - Ảnh: AFP

Lệnh cấm này được áp dụng tại 28 quốc gia thành viên EU, nơi có đến 80 triệu trẻ em.

EU cũng áp đặt dán nhãn cảnh báo đối với 11 loại hóa chất được xem là “chất gây dị ứng tiềm năng” và siết chặt giới hạn đối với 19 kim loại nặng, chẳng hạn như chì và bari.

Ủy ban châu u cũng sẽ không ngần ngại áp dụng các quy định chặt chẽ hơn nữa một khi nhận được cảnh báo từ giới nghiên cứu khoa học, theo ông Antonio Tajaani, ủy viên hội đồng Công nghiệp thuộc Liên minh châu u.

Đức Trí

>> Thanh tra chất lượng đồ chơi trẻ em trên toàn quốc
>> Thuê đồ chơi trẻ em
>> Tạm dừng lưu thông 40 loại đồ chơi trẻ em
>> Thu giữ hàng ngàn món đồ chơi trẻ em chưa rõ nguồn gốc
>> Đồ chơi trẻ em trước giờ G 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.