Em bé sinh non nhất thế giới

23/04/2011 16:55 GMT+7

(TNO) Một em bé ra đời tại Đức chỉ mới sau 21 tuần 5 ngày, được xem là em bé sinh non nhất thế giới có thể sống sót, AFP dẫn nguồn từ tờ Bild (Đức) công bố hôm nay 23.4.


Frieda, cô bé được sinh ra sớm hơn rất nhiều so với thông thường - Ảnh: Bild

Cô bé Frieda, sinh ngày 7.11.2010. Khi chào đời, Frieda chỉ dài 28cm và nặng vỏn vẹn 460g.

Năm tháng rưỡi sau đó, cô bé được xuất viện khỏi Trung tâm Y tế Fulda (phía tây nước Đức).

Hiện giờ, cô bé nặng 3,5kg và dài 50cm.

Frieda còn có một em trai song sinh nhưng cậu bé này đã mất vài ngày sau khi chào đời.

Giáo sư Reinald Repp, Giám đốc Trung tâm Nhi khoa Fulda, cho biết, Frieda sẽ phát triển một cách bình thường như tất cả những trẻ em khác.

Tuy nhiên, ông nói thêm, sự sống của cô bé là một phép màu vì gần như tất cả các em bé sinh non trước 22 tuần mang thai đều không có cơ hội sống sót. Bởi vì khi sinh quá non như thế, phổi, tim và não của em bé chưa phát triển đủ.

“Frieda đã được nuôi dưỡng trong môi trường vô trùng, được trợ thở và cung cấp dinh dưỡng thông qua lỗ nhỏ ở bụng nơi dây rốn nối vào khi mới sinh”, ông Reinald Repp mô tả.

Về mặt y khoa, bất cứ em bé nào sinh trước 8 tháng (tức 32 tuần) đều được xem là sinh non.

Nguyên Mi

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.