Em bé đầu tiên ra đời bằng thụ tinh trong ống nghiệm tại Đà Nẵng

25/12/2014 14:24 GMT+7

(TNO) Đúng 10 giờ ngày 25.12, Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng đón em bé đầu tiên ra đời bằng phương pháp thụ tinh trong ống nghiệm. Cháu bé là con trai của chị P.T.T và anh Đ.V.H (trú tại Đà Nẵng).

(TNO) Đúng 10 giờ ngày 25.12, Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng đón em bé đầu tiên ra đời bằng phương pháp thụ tinh trong ống nghiệm. Cháu bé là con trai của chị P.T.T và anh Đ.V.H (trú tại Đà Nẵng).  

Các bác sĩ chuẩn bị mổ đón em bé đầu tiên chào đời bằng phương pháp TTTON tại Đà NẵngEm bé được mẹ ấp ngay sau khi chào đời
Đồng thời, bệnh viện cũng đón thêm hai em bé khác ra đời bằng phương pháp trên. Các cháu bé là con của chị H.T.M.Q và anh N.H.H, chị P.T.M và anh N.T.V (cùng trú tại Đà Nẵng).

Theo bác sĩ Trần Đình Vinh, Giám đốc bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng, đơn vị hiếm muộn của bệnh viện đã bắt đầu hoạt động từ năm 2000. Đến năm 2004, được sự hỗ trợ tích cực của Khoa Hiếm muộn Bệnh viện Từ Dũ (TP.HCM), đơn vị hiếm muộn đã triển khai chương trình thụ tinh trong ống nghiệm vệ tinh, bước đầu chuyển giao công nghệ chẩn đoán, sàng lọc và kích thích buồng trứng ở bệnh nhân.

“Đến năm 2013, với sự đồng ý của Sở Y tế Đà Nẵng, đơn vị hiếm muộn được điều chỉnh thành khu thụ tinh trong ống nghiệm đạt chuẩn và tháng 3.2014, đã thực hiện kỹ thuật thụ tinh trong ống nghiệm đầu tiên”, bác sĩ Vinh nói.

Được biết, Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng là bệnh viện thứ hai của khu vực miền Trung - Tây Nguyên điều trị vô sinh bằng phương pháp thụ tinh trong ống nghiệm.

Tại Việt Nam, mỗi năm có khoảng 15.000 trường hợp thực hiện kỹ thuật thụ tinh trong ống nghiệm, và con số này có thể tăng thêm 10% mỗi năm.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.