Duyệt mổ hằng ngày để giảm tải

02/03/2012 10:57 GMT+7

Ngày 1-3, lãnh đạo Bệnh viện Hùng Vương (TPHCM) cho biết sau nhiều năm áp dụng việc duyệt mổ 2 lần/tuần, do quá tải bệnh nhân nên xuất hiện các vấn đề bất cập như lịch hẹn mổ kéo dài, thời gian nhập viện chờ đợi lâu, quá tải buồng bệnh… làm tăng lo âu cho bệnh nhân do phải chờ đợi, thân nhân cũng vất vả hơn trong việc chăm sóc bệnh nhân, chi phí điều trị gián tiếp tăng.

Ngày 1-3, lãnh đạo Bệnh viện Hùng Vương (TPHCM) cho biết sau nhiều năm áp dụng việc duyệt mổ 2 lần/tuần, do quá tải bệnh nhân nên xuất hiện các vấn đề bất cập như lịch hẹn mổ kéo dài, thời gian nhập viện chờ đợi lâu, quá tải buồng bệnh… làm tăng lo âu cho bệnh nhân do phải chờ đợi, thân nhân cũng vất vả hơn trong việc chăm sóc bệnh nhân, chi phí điều trị gián tiếp tăng.

Trước tình hình đó, bệnh viện đã quyết định nâng tối đa công suất sử dụng phòng mổ cả ngày lẫn đêm, điều phối nhân sự để chuyển sang chế độ làm việc thông tầm ở những khoa trọng yếu, đặc biệt là thực hiện duyệt mổ mỗi ngày.

Sau thời gian thực hiện từ tháng 6-2011 đến nay, mô hình duyệt mổ mỗi ngày đã ổn định và phát huy hiệu quả. Khi có chỉ định phẫu thuật, bệnh nhân được làm tất cả các xét nghiệm cần thiết tại khoa khám bệnh, nhập viện ngay và phẫu thuật trong ngày hôm sau trong lúc bệnh viện vẫn bảo đảm can thiệp kịp thời cho những trường hợp cấp cứu. 

Mô hình duyệt mổ mỗi ngày được thực hiện trên mọi bệnh nhân, cho đối tượng sử dụng BHYT và cả đối tượng chọn phẫu thuật dịch vụ.

Theo Người Lao Động

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.