Đột phá trong đối phó bệnh sốt rét

28/11/2011 17:16 GMT+7

(TNO) Các chuyên gia đã khám phá cách ký sinh trùng sốt rét có thể tồn tại trong một loại bạch cầu trong lá lách, một bước đột phá có thể dẫn đến những loại thuốc và vắc xin phòng chống sốt rét mới.

(TNO) Các chuyên gia đã khám phá cách ký sinh trùng sốt rét có thể tồn tại trong một loại bạch cầu trong lá lách, một bước đột phá có thể dẫn đến những loại thuốc và vắc xin phòng chống sốt rét mới.

Thông thường, người ta tin sự phát triển của ký sinh trùng bị giới hạn ở các tế bào gan và hồng cầu.

 
Ảnh: Shutterstock 

Bà Michelle Wykes, tác giả nghiên cứu thuộc Viện Nghiên cứu y khoa Queensland (Úc) cho biết, những phát hiện này mở ra một cách tiếp cận hoàn toàn mới để phát triển các loại thuốc và vắc xin.

“Nghiên cứu của chúng tôi đã phát hiện ra cách bạch cầu ra lệnh tế bào tua hoạt động sai và che chắn cho các ký sinh trùng sốt rét khỏi sự tấn công hệ miễn dịch của cơ thể. Tế bào tua thường hoạt động giống tướng quân đội, ra lệnh cho các tế bào miễn dịch của cơ thể chống lại sự viêm nhiễm”, bà Wykes nói.

“Hệ thống này thường hoạt động rất tuyệt vời. Tuy nhiên, vấn đề với bệnh sốt rét là nó đã tìm ra cách để ngăn chặn các tế bào tua thực hiện công việc của mình, nghĩa là căn bệnh khống chế phản ứng miễn dịch của chúng ta. Vì thế, người ta bị bệnh”, bà Wykes giải thích.

Quyên Quân

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.