Đột phá trong điều trị AIDS

18/01/2009 23:49 GMT+7

Các nhà khoa học tại Thành phố Trung tâm hy vọng y khoa ở California (Mỹ) tuyên bố đã đạt được bước đột phá trong cuộc chiến chống căn bệnh thế kỷ sau khi liệu pháp điều trị bằng tế bào gốc giúp bảo vệ được hệ miễn dịch chống lại vi-rút gây bệnh AIDS.

Theo báo Telegraph, liệu pháp trên bao gồm việc cô lập các gien hạn chế sự lây lan HIV trong cơ thể, đưa những gien này vào tế bào gốc của người trong phòng thí nghiệm và sau đó cấy lại tế bào gốc vào tủy sống bệnh nhân. Trong cuộc thử nghiệm trên người đầu tiên, sau khi các tế bào gốc chống HIV được cấy vào 5 bệnh nhân AIDS, một số đã có thể phát triển và sản sinh ra các tế bào bạch cầu mới có khả năng kháng HIV, từ đó bảo vệ bệnh nhân tránh khỏi các dạng viêm nhiễm khác.

T.M

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.