“Đốt” 14.000 tỉ đồng/năm cho thuốc lá

10/09/2009 11:43 GMT+7

Tại hội thảo phòng chống thuốc lá khu vực phía Nam do Bộ Y tế tổ chức ở TP Vũng Tàu ngày 9-9, TS Lý Ngọc Kính, Cục trưởng Cục Quản lý khám chữa bệnh Bộ Y tế, cho biết trung bình mỗi năm, người dân VN “đốt” hết 14.000 tỉ đồng cho thuốc lá và 1.160 tỉ đồng điều trị bệnh do thuốc lá gây ra.

Thạc sĩ Phan Thị Hải, Phó Chánh Văn phòng Chương trình Phòng chống tác hại thuốc lá quốc gia, cho biết thuốc lá gây ra 25 loại bệnh ở người, trong đó nguy hiểm nhất là ung thư phổi (90%), khí phế thủng (75%), tim mạch (25%), chưa kể các loại bệnh ung thư vòm họng, điếc, loãng xương, biến dạng tinh trùng, ung thư tử cung... Mỗi năm, VN có khoảng 40.000 người chết liên quan đến hút thuốc.

Ng.Thạnh/ NLĐ
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.