Dòng kháng sinh mới từ gấu trúc

01/01/2013 14:35 GMT+7

(TNO) Gấu trúc lớn sản sinh một lượng kháng sinh mạnh trong máu, và các chuyên gia Trung Quốc cho rằng đây có thể là nguồn dược phẩm mới dồi dào.

Nguồn kháng sinh tiềm năng trên, vốn tiêu diệt vi khuẩn và nấm, có thể mở ra hướng điều trị mới nhằm đối phó tình trạng siêu vi khuẩn kháng thuốc và những căn bệnh khác.

Các chuyên gia đang hy vọng tổng hợp được dạng kháng sinh có trong cơ thể gấu trúc lớn
Các chuyên gia đang hy vọng tổng hợp được dạng kháng sinh có trong cơ thể gấu trúc lớn - Ảnh: Reuters

Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Nông nghiệp Nam Kinh đã xác định được hợp chất mới, gọi là cathelicidin-AM, bằng cách phân tích DNA của gấu trúc, theo tờ Daily Telegraph của London.

Nhóm nhà khoa học cho rằng hệ miễn dịch của gấu trúc tạo ra hợp chất đó để bảo vệ chúng khỏi nguy cơ viêm nhiễm trong điều kiện sống nơi hoang dã.

Và hợp chất này có thể giúp chế tạo dòng thuốc kháng sinh mới điều trị cho người, theo các nhà nghiên cứu.

Các chuyên gia cho hay, họ đang nỗ lực tổng hợp hợp chất trên trong phòng thí nghiệm bằng cách giải mã gien để tạo ra một phân tử nhỏ gọi là peptide.

Phi Yến

>> Kháng sinh “không trị ho hiệu quả”
>> Kháng sinh ếch
>> Kháng sinh và sức khỏe trẻ em
>> Sử dụng kháng sinh sớm có thể béo phì
>> Kháng sinh tự nhiên
>> Tìm ra protein thay thế thuốc kháng sinh
>> Thuốc kháng sinh azithromycin có thể gây nguy hiểm
>> Phát hiện thuốc mới thay kháng sinh

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.