Đón chào ba công dân đầu tiên của năm mới

01/01/2010 14:44 GMT+7

(TNO) Bệnh viện Từ Dũ (TP.HCM) cho biết, đúng vào lúc 0 giờ 0 phút ngày 1.1.2010, các bác sĩ của phòng sinh, sinh dịch vụ của bệnh viện đã đón chào ba công dân (hai bé trai, một bé gái) đầu tiên của TP.HCM ra đời ngay thời khắc chuyển giao từ năm 2009 sang 2010.

Tại phòng sinh (lầu 1, Bệnh viện Từ Dũ), sản phụ Lê Thị Kim Loan (sinh năm 1985, ngụ xã Long Thới, H.Nhà Bè, TP.HCM) đã hạ sinh một bé trai nặng 3,3 kg.

Cũng ngay lúc đó, sản phụ Lê Thị Thu Giang (sinh năm 1980, ngụ tại H.Hạ Hà, tỉnh Phú Thọ) sinh bé gái nặng 3,5 kg.

Còn tại phòng sinh mổ, một bé trai khác nặng 2,7 kg cũng chào đời ngay đầu thập niên mới. Mẹ của bé tên Phan Thị Mơ (sinh năm 1976, ngụ tại P.Tân Thành, Q.Tân Phú, TP.HCM).

Cả ba em bé sinh vào thời điểm đặc biệt này đều là con so, "mẹ tròn con vuông".

Các sản phụ sinh con lúc 0 giờ ngày 1.1.2010 đều được Ban giám đốc Bệnh viện Từ Dũ (TP.HCM) tặng quà kỷ niệm cùng với lời chúc may mắn trong năm mới.

Nguyên Mi

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.