"Đi" xong lại muốn "đi" tiếp!

09/02/2009 17:29 GMT+7

* Tôi bị tình trạng này lâu nay: sau mỗi lần đi cầu xong cứ lại muốn đi tiếp (vẫn có phân), và mỗi lần đi như vậy thì phần bụng dưới bên trái bị thốn. Không biết tình trạng này là gì, có phải viêm đại tràng? Xin tư vấn giúp, tôi biết ơn nhiều. (dungvo@...)

- Trả lời: Theo mô tả của bạn, bạn có cảm giác buồn đi cầu dù đã đi cầu được rồi, bạn không cho biết là thời điểm đi cầu của bạn như thế nào; tính chất phân của những lần đi sau ra sao? Nếu bạn đi cầu mà phân bình thường, có khuôn, không có đàm máu thì không phải là viêm đại tràng. Ở bệnh nhân có hội chứng ruột kích thích thường có triệu chứng giống như bạn mô tả, nhưng tính chất đi cầu của người mắc hội chứng ruột kích thích thường là mỗi sáng thức dậy đi cầu bình thường, nhưng sau khi ăn sáng lại buồn đi cầu và đi cầu vẫn ra phân, bệnh nhân có cảm giác đau quặn hay âm ỉ ở vùng hố chậu trái. Thường bệnh nhân đi cầu như vậy khoảng 2-3 hay 4 lần trong ngày và phân vẫn có khuôn không có đàm máu. Hội chứng ruột kích thích (IBS) được mô tả là tình trạng bao gồm rối loạn chức năng đường ruột với triệu chứng đau bụng hay khó chịu vùng bụng kèm theo sự thay đổi thói quen đi cầu hay hình dạng khối phân. Bạn có thể đến khám ở phòng khám tiêu hóa. Có thể bạn chỉ cần thay đổi chế độ ăn, chống stress, bớt lo âu, giảm căng thẳng trong công việc thì sẽ giảm các triệu chứng đó.

Chúc bạn mau khỏi bệnh.

Bác sĩ Dương Phước Hưng
(Đại học Y Dược TP.HCM)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.