Để thụ thai hiệu quả hơn

29/05/2015 15:23 GMT+7

(TNO) Một nghiên cứu mới cho thấy rằng tinh trùng trong phần đầu tiên của quá trình xuất tinh thường nhiều hơn, di chuyển nhạy hơn và có ADN chất lượng tốt hơn so với những phần sau.

(TNO) Một nghiên cứu mới cho thấy rằng tinh trùng trong phần đầu tiên của quá trình xuất tinh thường nhiều hơn, di chuyển nhạy hơn và có ADN chất lượng tốt hơn so với những phần sau.

Để thụ thai hiệu quảẢnh: Shutterstock
Các chuyên gia thuộc Bệnh viện sinh sản Ginemed ở thành phố Seville (Tây Ban Nha) cho biết tinh dịch phóng ra trong suốt quá trình xuất tinh bao gồm nhiều phần khác nhau và các chú “tinh binh” trong phần đầu thường phát huy hiệu quả trong việc thụ tinh với trứng và phát triển phôi thai tốt hơn so với những phần sau.
Theo nhóm nghiên cứu, mỗi lần cánh mày râu xuất tinh thường được xem là một lần tổng thể, tuy nhiên, các chuyên gia tin rằng quá trình này được chia thành hai phần khá khác nhau.
Dữ liệu cho thấy rằng phần đầu tiên chứa một quần thể tinh trùng chất lượng cao và vì thế, việc sử dụng tinh trùng từ phần này giúp tăng khả năng đậu thai.
Phát hiện này có thể giúp cải thiện quá trình thụ tinh trong ống nghiệm vì đây là một cách giúp cải thiện mẫu tinh dịch.
Công trình nghiên cứu được công bố trên chuyên san Systems Biology in Reproductive Medicine.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.