Để giúp giảm nguy cơ đột quỵ

24/09/2009 00:30 GMT+7

Kiểm soát lượng đường trong máu tốt có thể giúp giảm nguy cơ mắc bệnh tim cũng như bị đột quỵ ở bệnh nhân tiểu đường.

Đây là kết luận của các nhà khoa học thuộc Viện Sức khỏe quốc tế George (Úc) cùng một nhóm các nhà nghiên cứu độc lập khác từ 20 quốc gia trên thế giới, theo hãng tin New Kerala. Các chuyên gia đã khảo sát ở 27.049 bệnh nhân tiểu đường týp 2 trong 5 năm. Kết quả cho thấy những ai kiểm soát được lượng đường trong máu đã giảm được 15% nguy cơ bị bệnh tim và đột quỵ.

H.Y

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.