Để đẻ nhanh

18/04/2009 16:54 GMT+7

Nằm bẹp giường trong suốt những giai đoạn đầu của cơn đau đẻ có thể sẽ khiến việc sinh nở trở nên khó khăn và kéo dài hơn.

Báo Daily Mail dẫn lời các nhà khoa học cho biết những thai phụ nào ở một số tư thế như quỳ gối, đứng thẳng, đi tới đi lui hoặc ngồi thẳng lại có quá trình đau đẻ ngắn hơn và ít trải qua các cơn co bóp tử cung hơn. Để có kết luận trên, một nhóm các nhà khoa học quốc tế đã hồi cứu 21 cuộc nghiên cứu liên quan tới khoảng 4.000 phụ nữ và họ đã đưa ra kết luận rằng việc đứng thẳng không gây nguy hiểm cho thai phụ khi họ bắt đầu tiến trình sinh đẻ. Các chuyên gia còn nhận thấy giai đoạn đầu của cơn đau đẻ rút ngắn hơn một giờ ở những người có các tư thế đứng thẳng so với những người ở tư thế nằm.  

H.Y

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.