Để an toàn giữa hai lần mang thai

09/02/2009 17:30 GMT+7

Các nhà khoa học Nam Mỹ cho biết khoảng cách thời gian lý tưởng giữa hai lần mang thai là trên 18 tháng và dưới 5 năm. Để có kết quả trên, nhóm nghiên cứu đã khảo sát 11 triệu thai phụ.

Theo đó, những kỳ sinh nở quá gần hoặc quá xa đều làm gia tăng rủi ro cho em bé hoặc sản phụ. Trong trường hợp phụ nữ mang thai ngay sau khi mới sinh chưa đầy 6 tháng, nguy cơ đẻ non sẽ tăng 40% và nguy cơ thiếu cân ở em bé tăng 61% so với khoảng cách từ 18 đến 23 tháng. Nếu khoảng cách này nhiều hơn 59 tháng, những rủi ro nói trên cũng tăng từ 20% đến 43%. Hãng tin ANI dẫn lời các chuyên gia cho biết, cứ mỗi tháng bị giảm so với khoảng cách 18 tháng, nguy cơ đẻ non sẽ tăng 1,9% và cứ mỗi tháng tăng thêm so với khoảng cách 5 năm thì nguy cơ chết yểu ở trẻ sơ sinh lại tăng 0,6%.

H.Y

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.