Để an toàn bên thú cưng

15/01/2009 15:08 GMT+7

Nếu gần gũi với thú cưng làm bạn dễ hắt hơi, sổ mũi, chảy nước mắt và bạn cũng không thể sống mà không có thú cưng bên cạnh, vậy bạn hãy tham khảo một số gợi ý sau của Viện Nghiên cứu miễn dịch và bệnh hen do dị ứng của Mỹ, theo hãng tin Reuters.

Đó là: 1. Luôn rửa sạch tay sau khi bạn sờ vào vật cưng. Bạn nên tránh ôm hôn thú cưng; 2. Tránh để các hộp làm ổ của mèo gần lỗ thông hơi và hạn chế tiếp xúc với các ổ này; 3. Tắm thú cưng mỗi tuần để giảm các chất bẩn từ lông thú. Và cố gắng nhờ người không dị ứng với thú nuôi để đưa thú cưng ra ngoài chải lông; 4. Không cho thú cưng ngồi lên những đồ đạc được bọc da. Nếu cần thiết, dùng một tấm nhựa bao bọc lại; 5. Bảo đảm thú cưng có chế độ ăn uống hợp lý để giúp giảm quá trình lột da; 6. Hỏi bác sĩ cách chích ngừa dị ứng để kiểm soát các triệu chứng bệnh.

H.Y

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.