Đau đẻ chớ uống nhiều nước

01/02/2009 23:20 GMT+7

Kết quả nghiên cứu của các nhà khoa học thuộc Viện Karolinska (Thụy Điển) cho thấy ở những phụ nữ uống hơn 2,5 lít nước trong quá trình đau đẻ, nguy cơ bị giảm natri-huyết tăng 25%.

Giảm natri-huyết là tình trạng có nồng độ sodium thấp bất thường trong máu, xảy ra khi cơ thể có quá nhiều nước. Nó có thể gây đau đầu, nôn mửa và các triệu chứng khác nghiêm trọng hơn như não sưng phồng, thậm chí cả hôn mê. Theo BBC, để có kết luận trên, nhóm nghiên cứu đã cho 287 tình nguyện viên được uống nước thoải mái trong quá trình đau đẻ. 61 người đã uống hơn 2,5 lít nước và 16 người trong số này đã bị giảm natri-huyết.

H.Y

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.